Một Hiệu trưởng ở Sóc Trăng duyệt chi sai hơn nửa tỷ đồng

Thứ Năm, 08/02/2018, 15:17

Ngày 8-2, Trường THPT Hoàng Diệu chính thức niêm yết kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật tại cơ sở giáo dục này. Kết luận do Chánh thanh tra tỉnh Sóc Trăng Quách Hoàng Sáu ký ngày 24-1.

Theo kết luận, Trường THPT Hoàng Diệu quản lý các nguồn thu khác chưa đảm bảo nguyên tắc tài chính, như: thu, chi có chứng từ, có người nhận nhưng không vào sổ sách kế toán; bố trí viên chức, giáo viên không có nghiệp vụ kế toán để thực thi nhiệm vụ…

Từ đó, trường đã để xảy ra sai phạm tài chính trên 1,211 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn học phí sai 23,9 triệu; quỹ phúc lợi gần 140 triệu; dạy thêm học thêm 105,4 triệu; dạy tăng cường 511,8 triệu; văn nghệ mừng xuân 144,4 triệu; hoa hồng đồng phục 99 triệu; hoa hồng bảo hiểm 107 triệu; khuyến học 81,7 triệu... 

Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng), nơi để xảy ra sai phạm tài chính thời gian qua. 

Từ sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề xử lý về mặt kinh tế tại THPT Hoàng Diệu bằng cách thu hồi 866,8 triệu đồng, trả lại cho học sinh và giáo viên 590 triệu đồng do chi thiếu và thu thừa. 

Đối với 344,7 triệu đồng không thu hồi, được cho là trường chi chưa đúng trình tự, thủ tục. Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở GD&ĐT Sóc Trăng kiểm điểm trách nhiệm tập thể Ban Giám hiệu THPT Hoàng Diệu gồm: Hiệu trưởng Phạm Ngọc Phụng và 3 Hiệu phó là Huỳnh Chí Phến, Quách Tố San, Trần Công Lý (ông Lý đã chuyển đến THPT Phú Tâm làm Hiệu trưởng - PV). 

Đối với trách nhiệm cá nhân, bà Phụng liên quan trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó duyệt chi sai 527,7 triệu, liên đới 684,3 triệu đồng. Ông Lý chịu trách nhiệm tham mưu nguồn dạy tăng cường, nguồn dạy thêm vi phạm gần 540 triệu đồng và bà San tham mưu nguồn văn nghệ mừng xuân vi phạm 144,4 triệu đồng.

Sau khi xem xét kết luận thanh tra, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ký công văn 209, yêu cầu Trường THPT Hoàng Diệu thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Sở GD&ĐT Sóc Trăng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm như kết luận thanh tra. 

Như vậy, qua việc thanh tra này, Sở GD&ĐT Sóc Trăng không bị đề nghị kiểm điểm như một số thông tin đã nêu trước đây.

Đ.Văn - S.Nguyễn
.
.
.