Vụ hơn 400 công nhân ngừng việc tập thể ở Hậu Giang:

Nhiều sai phạm tại chi nhánh Công ty Việt Tiến Phú

Thứ Năm, 25/07/2013, 13:57
Liên quan đến vụ ngừng việc tập thể của hơn 400 công nhân thuộc chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại May Việt Tiến Phú (gọi tắt Công ty Việt Tiến Phú, có trụ sở tại ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), chiều 24/7, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hậu Giang Nguyễn Trung Liệt cho biết, công ty này gần như sai phạm 100% trong việc thực hiện pháp luật đối với người lao động như: không ký hợp đồng lao động, không đóng BHXH cho công nhân…

Qua làm việc, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu Công ty Việt Tiến Phú phải khắc phục những hạn chế và vi phạm nói trên trong thời hạn 1 tháng. Nếu quá thời hạn trên, Thanh tra Sở sẽ tiến hành thanh tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Hoàng Phượng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành A cho biết, qua trao đổi và thoả thuận với các công nhân, hiện Công ty Việt Tiến Phú đã đồng ý bỏ cách xếp lương theo bậc A, B và hứa trả đủ lương cho công nhân theo thỏa thuận. Việc công nhân bị trừ các khoản trợ cấp dù làm đủ ngày công và giờ tăng ca, LĐLĐ sẽ tiếp tục làm việc với công ty để có hướng giải quyết thỏa đáng. Cũng trong ngày 24/7, các công nhân ngừng việc tập thể đã trở lại làm việc bình thường sau 2 ngày ngưng việc tập thể

Văn Vĩnh
.
.
.