Phụ huynh cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19, 90 học sinh nghỉ học

Chủ Nhật, 31/01/2021, 16:56
Do một phụ huynh lớp 10A6 trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 đi trên chuyến bay với nam thanh niên dương tính nCoV, 90 học sinh thuộc 2 trường học trên địa bàn thành phố đã phải nghỉ học.



Phụ huynh này đi trên chuyến bay VN213 từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh chiều 28/1, hôm sau con gái phụ huynh này vẫn đến trường.

Tối 29/1, nam thanh niên 28 tuổi đi chuyến bay này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) ghi nhận có tiếp xúc "bệnh nhân 1612" ở Hải Dương.

Trước đó, nam thanh niên về quê Hải Dương ăn cưới, sau đó bay vào Sài Gòn. HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương để được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. 

Nhận được thông tin này, trường THPT Bùi Thị Xuân quyết định cho 32 học sinh lớp 10A6 cùng 58 học sinh khác có tiếp xúc gần với nữ sinh trong giờ ăn bán trú nghỉ học tập trung, học trực tuyến. Những giáo viên đứng lớp này cũng được nghỉ, chuyển sang dạy trực tuyến.

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đức Thọ- quận Gò Vấp hướng dẫn học sinh thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn tay trước khi vào lớp (đợt phòng chống dịch tháng 5/2020) 

Tại buổi họp khẩn giao ban về phòng chống dịch bệnh trưa 30/1, Giám đốc Sở Y tế thành phố, ông Nguyễn Tấn Bỉnh công bố nam thanh niên là ca dương tính đầu tiên của TP liên quan ổ dịch Hải Dương.

Trước đó, do có một học sinh từ TP Chí Linh, Hải Dương về TP Hồ Chí Minh ngày 24/1 nên một lớp 5 trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Tân Phú cũng phải nghỉ học.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các trường phải dừng toàn bộ hoạt động ngoài nhà trường, đồng thời thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí an toàn  COVID-19. Học sinh phải được đo thân nhiệt mỗi đầu buổi học, bắt buộc đeo khẩu trang ngoài lớp học, khuyến khích đeo khẩu trang trong lớp học.

H.Nga
.
.
.