Khai trương Văn phòng quận Yongsan tại TP Quy Nhơn

Thứ Bảy, 05/11/2016, 19:11
Sáng 5-11, UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) phối hợp quận Yongsan (TP Seoul, Hàn Quốc) tổ chức Lễ khai trương Văn phòng thường trực quận Yongsan và Viện Ngôn ngữ Sejong tại TP Quy Nhơn.


Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao, UBND TP Quy Nhơn đã bố trí căn nhà 109 Trần Cao Vân để làm Văn phòng Thường trực quận Yongsan và Viện Ngôn ngữ Sejong.

Nhân sự Văn phòng Thường trực quận Yongsan và Viện Ngôn ngữ Sejong gồm 1 du học sinh của TP Quy Nhơn được cử đi du học tại Trường Đại học nữ Sookmyung (Hàn Quốc); 2 công chức quận Yongsan theo chương trình hợp tác trao đổi cán bộ giữa TP Quy Nhơn và quận Yongsan; 1 giáo viên của Viện Ngôn ngữ Sejong.

Đại biểu Hàn Quốc và lãnh đạo TP Quy Nhơn trước Văn phòng Thường trực quận Yongsan và Viện Ngôn ngữ Sejong.

Văn phòng Thường trực quận Yongsan và Viện Ngôn ngữ Sejong đã hoạt động từ tháng 4-2016. Từ đó đến nay, Văn phòng và Viện đã phối hợp UBND TP Quy Nhơn tổ chức 6 lớp đào tạo tiếng Hàn cho 134 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thành phố, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường Quốc học Quy Nhơn và sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn.

Tại Lễ khai trương, lãnh đạo TP Quy Nhơn và quận Yongsan đều tin tưởng trong thời gian tới Văn phòng Thường trực quận Yongsan và Viện Ngôn ngữ Sejong sẽ làm tốt vai trò kết nối, cung cấp thông tin cần thiết cho xúc tiến, quảng bá, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục… giữa TP Quy Nhơn và quận Yongsan.

Sau lễ khai trương, đoàn đại biểu Hàn Quốc đã đến giao lưu với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường ĐH Quy Nhơn, Trung tâm hành chính TP Quy Nhơn và Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn.

Hoàng Nguyên
.
.
.