Học sinh lớp 8 giành quán quân cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương'

Thứ Bảy, 31/10/2020, 18:22
Vượt qua 65 thí sinh, em Phạm Hương Giang, lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Trãi A, huyện Thường Tín, Hà Nội đã xuất sắc giành giải quán quân của Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương".  


Ngày 31/10, tại huyện Thường Tín, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương".

66 thí sinh tham gia thi đấu là học sinh của 3 trường: THCS Thị trấn Thường tín, THCS Vân Tảo và THCS Nguyễn Trãi A, thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. Các thí sinh được thử sức với các câu hỏi trắc nghiệm về Luật biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển, Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển, về tác hại của ma túy, tội phạm, bạo lực học đường.

Cuộc thi thu hút 66 học sinh của 3 trường THCS trên địa bàn huyện Thường Tín tham gia
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và lãnh đạo huyện Thường Tín trao giải nhất cho thí sinh Phạm Hương Giang

Vượt qua hơn 20 câu hỏi trắc nghiệm đã tìm ra 3 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Với trả lời đúng ở câu hỏi: “Huyện đảo nào có mật độ dân cư đông nhất ở nước ta?”, em Phạm Hương Giang, lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Trãi A đã xuất sắc giành giải quán quân của cuộc thi. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Quán quân Phạm Hương Giang và cô Phạm Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi A

Theo cô Phạm Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi A, cô rất vinh dự và phấn khởi khi nhà trường có học sinh đạt giải nhất cuộc thi. “Đây là cuộc chơi có ý nghĩa sâu sắc và bổ ích cho học sinh trong toàn huyện”, cô Thúy chia sẻ.

Các học sinh đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức cuộc thi và các đơn vị đồng hành

Bên cạnh cuộc thi, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với các đơn vị đồng hành thăm, tặng quà cho 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Thường tín; tặng học bổng, xe đạp cho các em học sinh; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân…với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.


Trần Hằng
.
.
.