Giáo dục kỹ năng sống cho 4.000 trẻ em Thủ đô thông qua “Học kỳ quân đội”

Thứ Sáu, 22/06/2018, 13:41

Ngày 22-6, tại Nhà Văn hóa Học sinh, Sinh viên Hà Nội đã diễn ra lễ xuất quân “Học kỳ quân đội” năm 2018. Đây là chương trình do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội (HanoiADC), Thành Đoàn Hà Nội tổ chức vào dịp nghỉ hè nhằm trang bị thêm kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.



Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm HanoiADC, ông Trần Đức Hòa, Giám đốc Trung tâm Hanoi ADC cho biết, chương trình “Học kỳ quân đội” được Trung tâm tổ chức được thường niên vào các dịp hè kể từ năm 2011. Cùng với việc tạo môi trường học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, giúp các em nâng cao ý thức kỷ luật, tự tin và bản lĩnh hơn trong cuộc sống, chương trình đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, về ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Giám đốc Trung tâm Hanoi ADC, Trần Đức Hòa chia sẻ về "Học kỳ quân đội" trong lễ xuất quân ngày 22-6

Qua 8 năm thực hiện, Trung tâm đã triển khai được 28 khóa tập huấn với gần 4.000  học viên tham gia. Dịp hè năm 2018, Trung tâm tổ chức 5 khóa cho 600 thanh thiếu nhi tại 3 địa điểm gồm Trường Quân sự Quân đoàn 1,  Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tâm HL Bộ đội Biên phòng. Trong đó, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị quân đội phối hợp với Trung tâm lần đầu tiên.

Các "tân binh nhí" bịn rịn tạm biệt cha mẹ trước giờ "nhập ngũ"

Theo kế hoạch, trong mỗi khóa huấn luyện dài 10 ngày,  các học viên có dịp tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, điều lệnh, vũ khí, khí tài quân sự, trải nghiệm hành quân qua rừng, đào bếp Hoàng Cầm, huấn luyện võ thuật. 

"Chiến sĩ nhí" hồi hộp chụp ảnh làm kỷ niệm cùng ban tổ chức

Khá nhiều chương trình nhằm giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, hỗ trợ trẻ phát triển tính tự lập, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm, giáo dục về sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của bản thân với gia đình, xã hội sẽ được các huấn luyện viên là sĩ quan trong các đơn vị quân đội trực tiếp truyền dạy.

 Ngoài ra, trong khóa học còn  có các hoạt động dân vũ, lễ hội sôi động như lễ hội đập gối, té nước, hoa đăng, biểu diễn Trống cơm, Ước mơ người chiến sỹ, rung chuông vàng, hành quân về nguồn, viếng nghĩa trang liệt sĩ...


N.H
.
.
.