Chấm thi THPT quốc gia 2018:

Nhiều địa phương đã xuất hiện điểm 10 môn Toán

Chủ Nhật, 08/07/2018, 16:25
Mặc dù đề Toán năm nay được đánh giá là khó hơn nhiều so với năm 2017 khiến nhiều học sinh bật khóc vì không làm hết trong thời gian 90 phút. Tuy nhiên, tính đến ngày 8-7, một số địa phương đã xuất hiện bài thi đạt điểm 10 môn Toán.

Ngày 8-7, ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, đã có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, Địa lý, Ngoại ngữ, Hóa học, Giáo dục Công dân trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Riêng môn Giáo dục Công dân có 17 thí sinh đạt điểm 10. Toàn tỉnh có 39.669 bài thi trắc nghiệm, đang trong giai đoạn tổng hợp để hoàn tất. Địa phương này cũng đã chấm xong 13.511 bài thi môn Ngữ văn. Theo thống kê, có thí sinh đạt điểm cao nhất môn Ngữ văn là 9,75 điểm. 

Còn theo ông Hoàng Đức Minh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu, địa phương này cũng đã chấm xong 3.000 bài thi môn Ngữ văn. Điểm cao nhất của môn này là 8,75 điểm và có 2 bài thi bị điểm liệt. Ông Minh cũng cho hay, đã có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Tại TP.Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT cho biết, đến thời điểm hiện tại, cũng đã có một bài thi đạt điểm 10 môn Toán.

 Trước đó, ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018, nhiều giáo viên, trong đó có cả các Giáo sư Toán học cho rằng, đề thi môn Toán quá khó, đến giáo viên cũng phải “khóc ròng” vì không thể giải hết được trong thời gian 90 phút

H.Thanh
.
.
.