Chấm thi THPT quốc gia tại các địa phương: Có điểm 10, ít điểm liệt

Thứ Bảy, 07/07/2018, 15:54
Thống kê tại các Sở GD&ĐT địa phương cho thấy, đến thời điểm hiện tại, đã có bài thi Ngữ văn đạt 9,5 điểm và bài thi môn Giáo dục công dân đạt 10 điểm.

Theo ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, địa phương đang chấm đến khâu cuối cùng của chấm thi trắc nghiệm. Kết quả bước đầu cho thấy, đã có thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân. 

Về môn Ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi THPT quốc gia, Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng cho biết, đã chấm xong hơn  13.511 bài thi môn Ngữ văn. 

Theo thống kê bước đã có thí sinh đạt điểm 9 và 9,5 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình khoảng 25%. Phổ điểm chủ yếu từ 5 đến 8. Một số ít bài bị điểm dưới 2. Không có bài thi bị điểm 0, thấp nhất là 0,75 điểm (5 bài thi). 

Còn theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định,  tổng số bài tự luận đã chấm xong là hơn 10 nghìn, trong đó có 5 bài điểm liệt, 30 bài đạt 9 và 9,25 điểm; số bài đạt trên trung bình đạt 88,1%. 

Tại TP.Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT cho biết, đã chấm xong hơn 78.000 bài thi môn Ngữ văn, trong đó chỉ có 7 bài thi bị điểm liệt (dưới 1 điểm). Khoảng 1% thí sinh đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên), chưa xuất hiện bài thi đạt điểm 9. Số bài thi đạt điểm trên trung bình (từ 5 điểm trở lên) chiếm khoảng 75%.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các địa phương phải hoàn thành việc chấm thi trước ngày 10-7 để đảm bảo có thể công bố điểm thi trong ngày 11-7.

H.Thanh
.
.
.