19 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19

Thứ Hai, 01/02/2021, 15:23
Ngày 1/2, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tiếp tục có nhiều địa phương trên cả nước cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.


Tại khu vực phía Nam, TP.Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Phước, Bình Dương Bà rịa Vũng Tàu đã quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 1-2 đến hết ngày 16/2. Tại các tỉnh phía Bắc, trong ngày 1-2 cũng có thêm nhiều địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học gồm Thái Nguyên, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. 

Trước đó, Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng đã quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. 
Nhiều địa phương trên cả nước cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, tại Hà Nội và Vĩnh Phúc, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy-học trên internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 19 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19.

Huyền Thanh
.
.
.