Pháp bắt giữ hơn 300 cổ động viên quá khích

Thứ Sáu, 17/06/2016, 15:55
Chỉ một tuần sau khi Euro 2016 khai mạc, hơn 300 cổ động viên quá khích đã bị lực lượng cảnh sát Pháp bắt giữ và 24 người trong số đó đã bị trục xuất vì kích động và gây ra bạo lực, đụng độ giữa các nhóm cổ động viên khác nhau.

 

Việc này đã khiến Pháp phải tiếp tục đặt tình trạng an ninh ở mức báo động cao nhất trên cả nước. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve trong cuộc gặp báo chí cho biết, có 323 người bị bắt giữ trong đó có 196 người bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ hôm 10-6.

Cổ động viên quá khích bị bắt giữ.
8 người trong số này đã phải xuất hiện trước tòa án. 3 cổ động viên người Nga có khả năng bị tuyên phạt từ 1-2 năm tù giam và bị cấm tới Pháp trong vòng 2 năm vì đã khởi xướng các vụ đánh nhau giữa các nhóm cổ động viên ở thành phố cảng Marseille. Cũng theo ông Bernard Cazeneuve thì cổ động viên Pháp và cổ động viên Bỉ đã có đụng độ nhỏ ở Lyon nhưng sau đó bị giải tán.
Chu Nguyễn
.
.
.