Khẩn trương kiểm tra, báo cáo Thủ tướng tình trạng xâm hại danh thắng vịnh Nha Trang

Thứ Sáu, 20/04/2018, 14:38

Thanh tra Chính phủ cho biết đang làm rõ nhiều vấn đề về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, liên quan các dự án lấn vịnh Nha Trang, xâm hại nghiêm trọng cảnh quan thiên nhiên tại khu danh thắng nổi tiếng này. Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng các vấn đề cụ thể được thanh tra.



Về vấn đề này, trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo, yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh các dự án đầu tư xây dựng thuộc khu vực thành phố Nha Trang có hoạt động lấn biển, ảnh hưởng đến Vịnh Nha Trang. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài và nghiêm trọng nhưng việc xử lý vi phạm chưa triệt để nên các công trình vi phạm vẫn tồn tại. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ, có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-5-2018.

Theo đó, những vụ việc điển hình được kiểm tra, làm rõ như: Dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa được thực hiện trên tổng diện tích 14,175 ha bao gồm 2,75 ha diện tích đảo Hòn Rùa, nằm trong quần thể danh thắng cấp quốc gia ở phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang). Một trong những mục tiêu của dự án là nuôi rong biển nhằm tạo thảm thực vật bao quanh khu du lịch đảo, trồng rừng chắn gió, chống xói lở đất, bảo vệ các loài thú rừng sống trên đảo… 

Cơ quan chức năng đang kiểm tra, làm rõ theo chỉ đạo của Chính phủ về việc xâm hại nghiêm trọng khu danh thắng Nha Trang

Tuy nhiên, thực tế không đảm bảo theo quy định. Ngày 8/5/2015, thay mặt UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh – Phó Chủ tịch UBND đã ký Quyết định số 1121/QĐ – UBND về việc cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa (trụ sở chính tại số 2 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) thực hiện dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa với phần diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng từ trồng rừng sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ 131.164,0m2. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 8-3-2047. Tuy nhiên, dưới danh nghĩa “trồng rừng, nuôi rong biển”, dự án đã san lấp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa hình, cảnh quan, môi trường vịnh Nha Trang, đe dọa đến hệ sinh thái khu vực.

Một số dự án khác cũng đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ như: Dự án Champarama Resort & Spa (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) do Công ty CP Khu du lịch Champarama, là chủ đầu tư lấn biển trái phép 1,7 ha. Dự án Công viên Văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư, lấn vịnh Nha Trang trái phép 2,3 ha. Dự án Công viên Bến du thuyền (phường Vĩnh Hòa) do Công ty CP thương mại và du lịch Trọng Điểm làm chủ đầu tư có diện tích 89,3 ha (trong đó 86 ha mặt nước) với 3 khu vực chức năng, gồm: Khu biệt thự cao cấp diện tích 1,2 ha; khu dịch vụ diện tích 2,1 ha với ghềnh đá, bãi sạn lấn biển; khu bến du thuyền (khu III) diện tích 86 ha. Tổng vốn thực hiện dự án này là 388 tỉ đồng. Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch và thể thao Hồ Tiên (phường Vĩnh Hòa). Ôm trọn bãi Tiên, dự án này có diện tích 42.470 m2 với nhiều hạng mục như: 19 bungalow; 1 CLB thể thao lặn biển, leo núi; nhà hàng; nhà trung tâm… với tổng mức đầu tư 84,5 tỉ đồng…

Nhiều dự án trong số này nằm trong phạm vi thuộc vịnh Nha Trang, danh thắng quốc gia. Có dự án nằm sát Hòn Chồng, Hòn Đỏ, khu vực danh lam thắng cảnh được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1998. Điều đáng nói, những dự án này đã vi phạm trong suốt quá trình khá dài nhưng việc xử lí của UBND tỉnh Khánh Hòa chưa triệt để.

Trong đợt thanh, kiểm tra theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng cũng sẽ làm rõ để xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

Được biết, trong thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai 104 cuộc thanh tra hành chính, qua đó phát hiện sai phạm 18 tỷ đồng và hơn 91.000m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 7,6 tỷ đồng và hơn 2.200m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 160 tổ chức, 141 cá nhân sai phạm và kiến nghị chuyển 1 vụ sang cơ quan điều tra…  


Ng. Thành
.
.
.