Ngư dân đột quị khi đang đánh cá ngoài khơi

Thứ Ba, 19/04/2016, 19:29
Sau một hải trình ngược xuôi hơn 300 hải lý, đến 13h chiều 19-4, tàu KN-414 của Chi đội kiểm ngư số 4 đã đưa một ngư dân bị tai biến về đến cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).


Bệnh nhân là Trương Công Tám, 52 tuổi, trú ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, hành nghề trên tàu đánh cá QNa-94899 TS do người đồng hương là Trương Công Bình làm thuyền trưởng. 

Khi tàu đánh cá nêu trên đang vận hành cách bờ biển Nha Trang 156 hải lý, bất ngờ ông Tám bị tai biến dẫn đến hôn mê sâu.

Ngư dân Trương Công Tám được đưa về đến cảng Cam Ranh.  Ảnh: Thành Nam.

Nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Chi đội kiểm ngư số 4 đã điều tàu KN-414 rời cảng Cam Ranh lúc 16h30’ ngày 18-4, khởi đầu hải trình cứu nạn. 

Khi bệnh nhân vào đến cảng Cam Ranh đã được Đội điều trị 486 Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân chăm sóc, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Hữu Toàn
.
.
.