Một ngư dân bị gãy chân khi đang lao động trên biển

Thứ Hai, 11/04/2016, 20:45
19h tối 11-4, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã đưa ngư dân Lê Văn Hộ (46 tuổi, trú Thăng Bình, Quảng Nam) về đến đất liền để điều trị thương tích do té ngã khi đang lao động trên biển.


Ông Phan Thu- chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNa 95997 TS dcho biết: Chiều ngày 10-4, tàu của ông đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16033N - 110031E thì thuyền viên tên Lê Văn Hộ (46 tuổi), bị té ngã khiến chân trái bị gãy phía trên đầu gối. Ông Thu đã liên lạc với Danang MRCC cứu nạn.

Ngư dân Lê Văn Hộ vừa được tàu SAR 412 đưa về đất liền.

Nhận được thông tin, Danang MRCC đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng hướng dẫn sơ cấp cứu nạn nhân, đồng thời điều động tàu SAR tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Lúc 20h10 ngày 10-4, tàu SAR 412 rời cầu cảng Danang MRCC đi cứu nạn, cùng đi theo tàu có bác sĩ của Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng. 

Đến 16h00 ngày 11-4, Danang MRCC mới liên lạc được với tàu QNa 95997 TS và kịp thời thông báo cho tàu SAR 412 chuyển hướng tiếp cận khẩn trương đưa nạn nhân về bờ.

Thân Lai
.
.
.