Vụ sạt lở sập hầm vàng ở Lào Cai: Xác nhận thêm 4 người chết, mất tích

Thứ Ba, 30/08/2016, 08:25
Ngày 29-8, theo xác nhận của ông Hoàng Xuân Phủ, Chủ tịch xã Nậm Xây (huyện Văn Bàn, Lào Cai), cơ quan chức năng đã xác định thêm được 4 nạn nhân bị chết và mất tích, nâng tổng số người chết và mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng gây sập hầm đào vàng vào đêm 19-8 tại đây lên con số 11 người.


Cụ thể, ngoài 7 nạn nhân đã được xác định trước đó là: Hoàng Văn Từ (40 tuổi, ở Võ Nhai, Thái Nguyên); Phạm Văn Tự (39 tuổi, ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và 5 người khác cùng trú tại Cam Cọn, Bảo Yên, Lào Cai là: Trương Văn Nhất (SN 1996); Triệu Văn Bách (SN 1982); Bàn Văn Nhung (SN 1996); Bàn Văn Lợi (SN 1999); Bàn Văn Ngân (SN 1999), hiện cơ quan chức năng đã xác định thêm được 4 nạn nhân nữa, trong đó có 2 người đã tử vong là Nông Văn Ngao (SN 1965, quê Ngân Sơn, Bắc Kạn); Phạm Văn Tự (39 tuổi, ở xã Mỹ Tâm, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), 2 người bị mất tích được xác định là: Lục Thị Chiến (vợ của ông Nông Văn Ngao); Nguyễn Văn Huynh (Thái Nguyên).

T.A.
.
.
.