Trực thăng tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3

Thứ Tư, 14/10/2020, 10:45

Máy bay trực thăng của quân đội chở theo nhiều CBCS cứu hộ cứu nạn, cùng nhiều hàng tiếp tế xuất phát đến các địa điểm cần ứng cứu khẩn cấp tại các địa điểm nêu trên. 


Sáng 14/10, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện lực lượng quân đội đã dùng trực thăng để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn tại khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 cũng như các công nhân hiện mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng 4, A Lin B2.

Máy bay tham gia cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân.


CBCS Quân đội lên máy bay để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo đó, máy bay trực thăng của quân đội chở theo nhiều CBCS cứu hộ cứu nạn, cùng nhiều hàng tiếp tế xuất phát đến các địa điểm cần ứng cứu khẩn cấp tại các địa điểm nêu trên. 

Trong sáng cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục huy động thêm nhiều CBCS, phương tiện cứu hộ, cứu nạn đến xã Phong Xuân để thực hiện công tác cứu, hộ cứu nạn.

Nhiều người dân ngồi mong ngóng tin tức tại tuyến đường dẫn lên thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết, hiện phía Công ty đã ghi nhận có 3 trường hợp công nhân của nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 bị tử vong do sạt lở núi vào ngày 12/10.

Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân chưa thể xác định do khó tiếp cận hiện trường và thi thể của 3 nạn nhân chưa thể đưa ra ngoài.

Trong ngày hôm nay, các lực lượng của Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Tại xã Phong Xuân, hàng trăm người dân địa phương đang hồi hộp theo dõi, mong ngóng tin tức từ lực lượng cứu hộ.


Anh Khoa
.
.
.