Voọc rời rừng ra đường tấn công người

Thứ Bảy, 29/08/2020, 08:03
Theo phản ánh của người dân xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị), khoảng một tháng lại đây, voọc từ rừng sâu kéo ra đường lớn thành nhiều đàn, mỗi đàn từ 3 – 5 con, tấn công làm bị thương nhiều người.


Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, cho hay, đây là loại voọc đen gáy trắng, có tên khoa học Trachypithecus hatinhensis, thuộc loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam. 

Voọc ra đường tại Hướng Lập.

Loài voọc này trước đây xuất hiện ở Hà Tĩnh nên còn gọi là voọc Hà Tĩnh; về sau chúng còn được phát hiện tại các khu rừng đặc dụng của tỉnh Quảng Bình. Chúng sinh sống, kiếm ăn theo từng đàn, thường từ 2-15 cá thể.

Trước tình trạng trên, theo đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ chó nghiệp vụ để xua đuổi đàn voọc trở vào lại rừng sâu, bảo vệ chúng khỏi bị săn bắn trái phép.

Thanh Bình
.
.
.