Chưa có thông tin thiệt hại về người trong vụ vỡ đập thủy điện Sông Bung 2

Thứ Ba, 13/09/2016, 17:35
Chính quyền huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam chưa nắm rõ thiệt hại về người cũng như về tài sản do vụ vỡ đập thủy điện Sông Bung 2 gây ra do chủ đầu tư chưa có báo cáo...

Chiều tối 13-9, trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Alăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, xác nhận đã xảy ra vụ vỡ đập thủy điện Sông Bung 2.

Tuy nhiên, do chủ đầu tư chưa có báo cáo nên phía chính quyền huyện Nam Giang chưa nắm rõ thiệt hại về người, cũng như về tài sản do vụ vỡ đập thủy điện Sông Bung 2 gây ra.

Hiện chưa xác định được thiệt hại do vụ vỡ đập thủy điện Sông Bung 2 gây nên.

Phía huyện Nam Giang đã liên hệ với các xã có liên quan để kiểm tra kỹ vụ việc này.

Được biết, công trình thủy điện Sông Bung 2 có quy mô công suất 100MW (lớn thứ tư tại Quảng Nam, sau thủy điện A Vương, Sông Tranh và Sông Bung 4) được triển khai xây dựng trên địa bàn các xã La Dêê, Zuôi, Chơ Chuôn (huyện Nam Giang) và Tr’hy (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) tại vùng biên giới Việt Lào, cách TP Đà Nẵng hơn 250km.

Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Ngọc Thi
.
.
.