Bắt 2 đối tượng trong vụ bòn rút tiền tỷ tại Thủy điện Sông Bung 2

Thứ Tư, 20/03/2013, 11:30
Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Dũng, 37 tuổi, chuyên viên Phòng Đền bù Môi trường - BQL dự án Thủy điện Sông Bung 2 (DATDSB2) và Nguyễn Văn Hợp, 35 tuổi, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Giang về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
>> Triệu tập nhiều cá nhân có dấu hiệu tham ô tại dự án Thủy điện Sông Bung 2

Cùng ngày, cơ quan Công an cũng thực hiện khám xét tại trụ sở BQL Thủy điện Sông Bung 2 tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu (Đà Nẵng) và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Giang, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. 2 cán bộ vừa bị bắt giam chỉ là những mắt xích trong đường dây thông đồng lập hồ sơ khống để chia nhau hơn 12 tỷ đồng tại DATĐSB2...

Tháng 10/2012, sau khi BQL DATĐSB 2 phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nam Giang tiến hành giải ngân cho 32 trường hợp này thì nhiều hộ dân không nằm trong danh sách đã khiếu nại, tố cáo khiến sự việc vỡ lở. Qua xác minh, thanh tra huyện Nam Giang đã còn làm rõ sai phạm tương tự xảy ra ở xã Chơ Chum với 20 trường hợp được lập khống hồ sơ đền bù đất, gây thất thoát trực tiếp gần 11,8 tỷ đồng tiền đền bù và thêm hàng trăm triệu đồng cho một số khoản hỗ trợ khác. Ngay cả Chủ tịch UBND xã La Êê - ông Zơ Râm Huấn cũng nhờ hộ ông Zơ Râm Thiếp (thôn Đác Ngol, xã La Êê) đã đứng tên nhận thay số tiền đền bù hơn 371 triệu đồng...

Cơ quan điều tra đưa Nguyễn Văn Dũng về trụ sở BQL DATĐSB2 chứng kiến việc khám xét.

Theo trình bày của các hộ dân, vào tháng 6/2011, cán bộ xã đã đến tận gia đình vận động họ đi phát rẫy để được nhận tiền. Thông tin này cho thấy sự liên quan ngay từ đầu của một số cán bộ các xã La Êê và Chơ Chun khi lập khống danh sách các hộ nhận đền bù, trái với thông tin cán bộ của BQL DATĐSB2 lập danh sách trước rồi nhờ xã xác nhận. Anh C.- một người dân xã La Êê kể lại: Tháng 9/2012, anh và nhiều người khác đã được cán bộ UBND xã La Êê đưa đến văn phòng của Công ty TNHH Tấn Hùng (đóng trên địa bàn xã). Tại đây, các hộ dân được hướng dẫn ký tên vào một danh sách, sau đó được cán bộ BQL DATĐSB 2 và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nam Giang chi tiền.

Vừa nhận tiền xong, họ được yêu cầu qua bàn làm việc khác gặp ông Huỳnh Giao - Giám đốc Công ty TNHH Tấn Hùng để "hoàn tất thủ tục". Tại đây, các hộ dân bị ông Giao thu tiền lại, chỉ phát lại mỗi người 20-30 triệu đồng gọi là tiền công phát rẫy, còn tiền đền bù, ông Giao bảo phải "giữ lại cho Nhà nước". Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tổng diện tích đất được lập trong hồ sơ khống để nhận tiền bồi thường là hơn 54,2ha với tổng mức bồi thường, hỗ trợ lên đến 12,012 tỷ đồng. Hiện ông Giao không có mặt tại nơi cư trú.

Chiều 19/3, Trao đổi với Báo CAND, bà Văn Thị Lan - Chánh Thanh tra huyện Nam Giang cho biết: Sau khi thanh tra và các cơ quan của tỉnh về xác minh sự việc, ông Huỳnh Giao mới nhờ một số cán bộ xã mang trả phần tiền đã giữ lại trước đó cho các hộ dân. Cho đến lúc này, nhiều người dân mới biết tên mình được đưa vào danh sách để bòn rút tiền của nhà nước. Thanh tra huyện đã tiến hành 3 đợt tuyên truyền, vận động người dân nộp lại gần 8 tỷ đồng vào ngân sách...

Theo Thiếu tá Nguyễn Khắc Thắng - cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về KT&CV Công an Quảng Nam: Với vị trí công tác được giao tại BQL DATĐSB2 và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Giang, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hợp đã làm không đúng quy trình, xác lập hồ sơ khống trình cấp trên phê duyệt, gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Tuy nhiên, các đối tượng không thể thực hiện hành vi sai phạm nếu không có sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo cấp trên, sự tiếp sức của một số cán bộ cơ sở. Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ

Thân Lai
.
.
.