Quảng Nam: Bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ kê khống để nhận đền bù tại thủy điện Sông Bung 2

Thứ Bảy, 05/10/2013, 14:20
Ngày 4/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với 3 đối tượng, nguyên là cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam) về hành vi “nhận hối lộ”, gồm: Trương Hoành (44 tuổi, trú Duy Thành, huyện Duy Xuyên), Hứa Tấn Sỹ (35 tuổi, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) và Phan Tấn Thịnh (43 tuổi, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình).

Qua điều tra vụ kê khống diện tích đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của thủy điện Sông Bung 2 để bòn rút của Nhà nước gần 12 tỷ đồng (Báo CAND đã thông tin), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định 3 đối tượng nêu trên đã tiếp tay cho các can phạm khác tại BQL dự án Thủy điện Sông Bung 2 và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nam Giang cùng một số đối tượng bên ngoài hợp thức hóa các hồ sơ kê khống diện tích đất được đền bù để nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng từ các đối tượng này, gây thiệt hại lớn cho ngân sách.

Như vậy, đến nay đã có 8 bị can liên quan đến vụ việc bị khởi tố, bắt giam. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng

Thân Lai
.
.
.