Tìm thân nhân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Vạn

Thứ Ba, 25/08/2020, 10:42
Đang đi dạo trong khuôn viên Tịnh xá Ngọc Vạn, các nhà sư ở đó bất chợt nghe tiếng trẻ khóc bất thường nên dò tìm và phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

Trao đổi với PV Báo CAND qua điện thoại sáng ngày 25/8, ông Nguyễn Hùng – Chủ tịch UBND xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, chính quyền địa phương đã thông báo tìm kiếm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi theo quy định pháp luật.

Trước đó vào tầm 9h sáng ngày 21/8, trong lúc các nhà sư tu hành tại Tịnh xá Ngọc Vạn ở thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh đang đi dạo trong khuôn viên nội tịnh bất chợt nghe tiếng trẻ khóc bất thường. 

Khi dò tìm, các nhà sư phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng Tịnh xá trong tình trạng vẫn còn dây rốn dính trên vùng bụng.

Tịnh xá Ngọc Vạn - nơi các nhà sư phát hiện đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng

 Sau khi bế đứa bé vào bên trong tịnh xá các nhà sư đã liên hệ nhân viên y tế địa phương kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, đồng thời báo cáo vụ việc cho UBND xã Vạn Phước. 

Tại thời điểm tìm thấy, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cân nặng 2,6 kg, sức khỏe bình thường. UBND xã Vạn Phước đề nghị ai là cha mẹ đẻ của bé trai cần sớm liên hệ Tịnh xá Ngọc Vạn hoặc UBND xã Vạn Phước để làm nhận lại đứa bé. 

Sau 7 ngày niêm yết công khai thông báo tìm kiếm thân nhân nhưng không có thông tin về cha mẹ đẻ của bé trai, UBND xã Vạn Phước sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.


Hữu Toàn
.
.
.