Tiếp nhận và thả về rừng nhiều động vật linh trưởng quý hiếm

Thứ Sáu, 01/11/2019, 14:55
Ngày 1/11, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) vừa tiếp nhận và tái thả nhiều cá thể linh trưởng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, về lại môi trường tự nhiên tại Rừng Đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Cụ thể, 02 cá thể Khỉ đuôi lợn có trọng lượng 3kg được ông Lê Quang Sinh (SN 1966, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) quản lý quán cafe Không Gian Xưa, số 402 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng phát hiện trong khuôn viên quán (do khách đến uống cà phê bỏ lại), bắt giữ lại chăm sóc, giao nộp cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Sau khi tiếp nhận, kiểm tra đủ điều kiện, ngày 26/10 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đã tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 12 Rừng Đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng.

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tiến hành thả các cá thể linh trưởng vào Rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (Đà Nẵng). 

Vào ngày 27/9, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR cũng đã tiếp nhận và tái thả cá thể Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) có trọng lượng 1,5kg về lại môi trường tự nhiên. Cá thể Khỉ mặt đỏ này được em Nguyễn Thành Trung (SN 2001, tạm trú tại số 69 đường Lê Sao, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bắt giữ lại, chăm sóc và giao nộp cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR khi thấy nó đi lạc ngoài khu đất tái định cư gần nhà để kiếm ăn.

Đặc biệt, vào ngày 6/10, 01 cá thể Khỉ đã xuất hiện tại khu dân cư thôn Gò Hà – Hòa Khương. Cá thể Khỉ này rất hung dữ, đã vào nhà dân và cắn 02 trẻ em. Ngay khi Hạt Kiểm lâm Hòa Vang tiếp nhận tin báo,  hạt lập tức cử lực lượng xuống hiện trường tìm cách bắt giữ cá thể Khỉ, để di dời đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Nhận dạng ban đầu xác định đây là loài Khỉ vàng (Macaca mulatta), giới tính đực, nặng khoảng 05 kg, cá thể này rất dạn người. Lực lượng Kiểm lâm đã cùng với bà con nhân dân thôn Gò Hà dẫn dụ cá thể Khỉ vào trong Nhà Văn hóa thôn để bắt giữ. Qua theo dõi, nhận thấy tình trạng cá thể Khỉ vàng khỏe mạnh bình thường có khả năng hòa nhập tự nhiên. Hạt Kiểm lâm đã tiến hành thả lại rừng.

Hoài Thu
.
.
.