Thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Thư viện KHTH Đà Nẵng

Thứ Sáu, 11/05/2018, 19:59
Ngày 11-5, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 phối hợp với Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại cơ sở, đường Trần Phú, quận Hải Châu.

Nhằm đánh giá khả năng tổ chức của lực lượng PCCC cơ sở và tuyên truyền công tác PCCC cho cán bộ, CNV thư viện khoa học tổng hợp nâng cao ý thức về PCCC, ngày 11-5, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 phối hợp với Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại cơ sở, đường Trần Phú, quận Hải Châu.

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về PCCC, các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố, hướng dẫn các kỹ năng, biện pháp thoát nạn, phòng ngừa khi có tình huống cháy xảy ra. Ngoài hướng dẫn nội dung các biện pháp phòng cháy chữa cháy, CBCNV cơ sở đã được thực hành tại chỗ cách sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy…

Sau buổi tuyên truyền, CBCNV tại đây được tham gia buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Phun nước dập tắt đám cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 nhanh chóng xuất đội hình gồm 2 xe chữa cháy, 1 xe phương tiện và 20 CBCS đến hiện trường. Do đám cháy phát triển nhanh và lớn, tỏa ra nhiều khói gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Song song với việc triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tiếp cận từ 2 phía phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy sau 15 phút.

Ông Phạm Hồng Thái- Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp cho biết: “Thư viện là khu vực thường xuyên tập trung nhiều bạn đọc đến đọc sách, học tập, chứa nhiều chất cháy như sách vở… tiềm ẩn nguy cơ cháy cao nên qua buổi thực tập phương án đã giúp cho CBCNV thực hành khả năng xử lý tình huống cháy, nổ khi có tình huống xảy ra và tổ chức chữa cháy một cách hiệu quả nhất. Qua việc thực tập đã phát hiện thấy một số tồn tại như máy bơm chữa cháy tại cơ sở bơm không đủ công suất gây khó khăn cho công tác chữa cháy, thư viện sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian tới”.

Việt Thành
.
.
.