Thêm 3 trường hợp trên chuyến bay VN0054 đến Quảng Nam

Thứ Năm, 12/03/2020, 17:51
Trong số các trường hợp đang được cách ly tại Quảng Nam có 3 trường hợp người Tây Ban Nha là hành khách trên chuyến bay VN0054.

Chiều 12/3, tại TP Tam Kỳ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá, triển khai công tác ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đến thời điểm này, Quảng Nam có 2 ca dương tính với COVID-19 là 2 du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054, xuất phát từ Vương quốc Anh đến Hà Nội ngày 2/3. Hai ca bệnh này đã được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế cách ly điều trị theo quy định.

Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đang tiến hành cách ly tập trung 36 trường hợp.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 48 trường hợp cách ly tại nhà khách phân hiệu Trường Nông dân (phường Cửa Đại, TP Hội An); 36 trường hợp cách ly tại Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn); 36 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế khác; 105 trường hợp tại 12 huyện, thị xã, thành phố đang cách ly y tế tại nhà và 208 trường hợp bắt buộc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp đang được cách ly tại Quảng Nam có 3 trường hợp người Tây Ban Nha là hành khách trên chuyến bay VN0054.

Ngày 11/3, Ban Chỉ đạo phát hiện 3 trường hợp này đang lưu trú tại một khách sạn tại TP Hội An nên đã đưa vào cách ly tập trung và lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm. Đồng thời lập danh sách tất cả các trường hợp tiếp xúc gần, liên quan khác để cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định.

Bên cạnh đó, liên quan đến trường hợp thứ 34 dương tính với COVID-19 tại Bình Thuận, có 2 trường hợp đăng ký lưu trú tại một khách sạn ở Hội An, hiện đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Ông Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, giao Sở GTVT phối hợp các cơ quan liên quan lập phương án kiểm soát phương tiện ra vào TP Hội An, nhất là phương tiện vận tải hành khách nhằm kiểm soát nguồn lây lan dịch bệnh.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác phát hiện, xử lý nghiêm những thông tin xấu, độc, không đúng sự thật trên mạng inernet về dịch COVID-19…
Ngọc Thi
.
.
.