Bệnh nhân thứ 33 mắc COVID-19 ở Việt Nam đi trên chuyến bay VN0054

Thứ Ba, 10/03/2020, 15:25
Chiều 10/3, Bộ Y tế công bố ca bệnh COVID-19 thứ 33 của Việt Nam. Đó là nam hành khách đi trên chuyến bay VN0054 cùng bệnh nhân thứ 17 ở Hà Nội.

Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân nam 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được xác định là bệnh nhân thứ 33 mắc COVID-19 ở Việt Nam.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, chuyến bay VN0054 đã có 13 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có 2 bệnh nhân là người Việt, 11 bệnh nhân người nước ngoài. 

Từ sáng 10/3 đến nay, Việt Nam xác nhận thêm 2 ca mắc mới.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 33 trường hợp mắc COVID-19 tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó 16 ca bệnh đã được chữa khỏi xuất viện, các ca còn lại đang được điều trị cách ly.

Tr.Hằng
.
.
.