Thả một cá thể rùa biển về lại môi trường tự nhiên

Thứ Tư, 01/05/2019, 09:28
Ngày 30-4, Bộ đội Biên phòng Phú Yên phối hợp Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Phú Yên tiếp nhận một cá thể rùa biển từ người dân tự nguyện chuyển giao để thả về lại môi trường tự nhiên.

Trước đó, ông Lê Bá Lại (47 tuổi) – chủ nhân quán Chúc Xíu ở đường Độc Lập, phường 6, TP Tuy Hoà ra chợ để mua hải sản thì tình cờ nhìn thấy một người dân đến từ làng biển Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà) rao bán cá thể rùa biển có trọng lượng gần 40kg. 

Với tâm thức giải cứu động vật quý hiếm, ông Lại đã mua cá thể rùa biển nêu trên với giá 1,5 triệu đồng rồi chuyển giao cho Bộ đội biên phòng và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Phú Yên. 

Để tránh rùa biển vướng vấp vào lưới đánh cá của ngư dân ở ven bờ sau khi được thả, Bộ đội biên phòng Phú Yên điều động ca nô của Hải đội 2 đưa cá thể rùa biển rời bờ hơn 2 hải lý.

HỮU TOÀN
.
.
.