Ngư dân Phú Lộc tiếp tục 'cứu' thêm một cá thể rùa biển quý hiếm

Thứ Hai, 22/04/2019, 17:27
Trong lúc đánh bắt thủy sản trên đầm Lập An, ông Thanh phát hiện cá thể rùa biển quý hiếm mắc vào ngư lưới cụ nên đã cứu cá thể rùa này và trình báo sự việc đến Đồn Biên phòng Lăng Cô.


Chiều 22-4, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Lăng Cô và Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân tiến hành thả một cá thể rùa biển quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam trở lại môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa biển được ngư dân Thanh phát hiện trên đầm Lập An.

Trước đó, vào chiều 21-4, ngư dân Nguyễn Thanh (52 tuổi, trú tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) đánh bắt thủy sản trên đầm Lập An phát hiện cá thể rùa biển này mắc vào ngư lưới cụ. Sau khi cứu cá thể rùa, ông Thanh đã báo sự việc đến Đồn Biên phòng Lăng Cô.

Cá thể rùa biển thuộc họ Vích có trọng lượng 12kg được thả về biển.

Qua kiểm tra, cá thể rùa biển thuộc họ Vích (tên khoa học Chelonia mydas, cấp độ nguy cấp EN cần được bảo vệ) có trọng lượng 12kg, sức khỏe tốt nên ông Thanh tự nguyện bàn giao cá thể rùa cho Đồn Biên phòng Lăng Cô để thả về biển.

Được biết từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan chức năng huyện Phú Lộc đã tiếp nhận, thả về tự nhiên 4 cá thể rùa biển do ngư dân phát hiện và tự nguyện giao nộp.


Anh Khoa
.
.
.