Thả một cá thể rùa biển quý hiếm trở lại biển

Thứ Năm, 22/10/2015, 21:58
Chiều 22/10, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đã tổ chức cứu hộ thành công và thả một cá thể rùa biển quý hiếm trở lại biển.

Sáng cùng ngày, anh Phan Ngọc (trú ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) bất ngờ phát hiện chú rùa biển trên lạc vào trong hồ tôm của gia đình nên báo lên chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Chi cục đã phối hợp với chính quyền UBND thị trấn Thuận An tổ chức cứu hộ cá thể rùa.

Cá thể rùa biển được phát hiện sáng 22/10.
Thả cá thể rùa biển quý hiếm trở lại biển.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cá thể rùa thuộc loài Vích, có tên khoa học Chelonia mydas, nặng 35kg, dài 90 cm, chiều rộng mai 63cm, mai có màu gụ, hai bên có 4 tấm vảy đối xứng và sức khỏe tốt. Đây là một loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam thuộc mức độ nguy cấp bậc EN.

Được biết, từ đầu năm 2015 đến nay, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã cứu hộ và thả thành công 3 cá thể rùa biển quý hiếm trở lại biển.

A.Khoa
.
.
.