Tàu vỏ thép bốc cháy ngùn ngụt ở cảng Kỳ Hà

Chủ Nhật, 27/05/2018, 10:02
Tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 với tổng trị giá khoảng 13,6 tỷ đồng khi đang cập cảng lấy đá thì bất ngờ phát hỏa…

Khoảng 7h ngày 27-5, tại cảng cá Kỳ Hà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), một tàu vỏ thép chưa rõ số hiệu có công suất hơn 800CV chuyên hành nghề câu mực do ngư dân Vũ Đức Th. (trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng khi đang cập cảng lấy đá thì phía sau khoang tàu bất ngờ bốc cháy, khói nhanh chóng bốc cao, bao trùm cả con tàu.

Tàu vỏ thép bốc cháy ngùn ngụt tại cảng Kỳ Hà sáng nay.

Phát hiện sự việc, các ngư dân trên tàu hốt hoảng gọi báo cho lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với Đồn Biên phòng cảng Kỳ Hà khẩn trương dập lửa.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết gió mạnh và trên tàu còn nhiều dầu nên ngọn lửa bốc cháy lớn khiến con tàu bị cháy chỉ còn trơ khung sắt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Quảng Nam nỗ lực dập lửa.

Thông tin bước đầu, chiếc tàu vỏ thép bị cháy là tàu đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ, được bàn giao vào cuối năm 2017, với tổng trị giá 13,6 tỷ đồng.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy tàu trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Ngọc Thi
.
.
.