Tàu kiểm ngư đưa 41 ngư dân lâm nạn trên biển về đến Cam Ranh

Chủ Nhật, 08/09/2019, 13:12
41 trong số 44 ngư dân trên một tàu hành nghề câu mực lâm nạn do thiên tai trên vùng biển Trường Sa đã được tàu kiểm ngư KN-420 đưa về đến đất liền trong sáng nay

Sau một hài trình dài trên biển, tàu kiểm ngư KN-420 của Chi đội kiểm ngư 4 thuộc Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn đã đưa 41 ngư dân Quảng Nam lâm nạn trên biển về đến cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hoà).

 Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) cùng đại diện chủ tàu cá QNa-91928 TS đến cảng Ba Ngòi tiếp đón nhóm ngư dân nêu trên.

Tàu kiểm ngư KN-20 cập cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh sáng ngày 8-9 .  Ảnh : CTV

Trước đó vào sáng ngày 2-9, trong lúc tàu cá QNa-91928 TS do ông Bùi Văn Quốc (SN1977) trú ở thôn Tân Lập, xã Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang đưa 44 ngư dân từ ngoài biển khơi vào quần đảo Trường Sa để tránh áp thấp nhiệt đới thì xảy ra sự cố tai nạn. 

Những đợt sóng lớn xô đập dữ dội khiến cho tàu cá nêu trên đánh chìm ở cách đảo Thuyền Chài 35 hải lý. Phát hiện tàu cá QNa-91928 TS mất tích, nhóm ngư dân trên tàu cá QNg - 90817 TS đang vận hành phía trước đã quay trở lại triển khai phương án tìm kiếm. 

Mãi đến xế chiều ngày 3-9 mới tìm thấy và lần lượt cứu nạn 41 ngư dân trong tình trạng kiệt sức, 3 người còn lại mất tích. 

Tối cùng ngày, tàu kiểm ngư KN-420 đã đến hiện trường tiếp nhận 41 ngư dân để chăm sóc sức khoẻ đồng thời phối hợp nhiều tàu cá khác mở rộng tìm kiểm người mất tích trong nhiều giờ nhưng bất thành. 

Chiều ngày 5-9, tàu kiểm ngư KN-420 rời vùng biển Trường Sa khởi đầu hải trình đưa 41 ngư dân lâm nạn vào đất liền, trong khi Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân điều động tàu 950 tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

41 ngư dân lâm nạn được đưa về đến cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh .   Ảnh : CTV

 Được biết tàu cá QNa-91928 TS rời vùng biển An Hoà, huyện Núi Thành (Quảng Nam) hướng mũi lái ra vùng biển Trường Sa từ ngày 20-8 và đã lâm nạn sau 12 ngày đêm hành nghề câu mực. 

Tên tuổi 3 ngư dân mất tích được xác định là Nguyễn Tấn Vân (SN1963), Lê Văn Phường (SN1973) và Trần Văn Cảm (SN1964) cùng trú ở xã Tam Thành, huyện Núi Thành (Quảng Nam).


Hữu Toàn
.
.
.