Sóng đánh chìm tàu cá, 1 người chết, 3 người mất tích

Thứ Năm, 15/02/2018, 19:39
Chiều 15-2, tàu SAR-413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu (Vung Tau MRCC) đã đưa 8 ngư dân và thi thể một người tử vong từ ngoài biển về đến cảng Vũng Tàu.



Trước đó hồi 8h35’ sáng 14-2, Vung Tau MRCC nhận được nguồn tin tàu cá BV-98791 TS do ông Lê Văn Lộc (42 tuổi) trú ở 48/2, Lương Văn Can, phường 2, TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân mất tích vào chiều 13-2, khi đang hành nghề tại vị trí 08°52'00N - 106°19'00E, cách Côn Đảo về phía Đông Bắc khoảng 18 hải lý, cách Vũng Tàu về phía Tây Nam khoảng 98 hải lý.

Vị trí tìm thấy tàu cá bị chìm BV-98791 TS

Cùng với việc phối hợp Đài thông tin duyên hải Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh khẩn báo cho các tàu vận tải biển, tàu đánh cá đang vận hành ở gần vị trí nêu trên, Vung Tau MRCC điều động tàu SAR-413 rời cảng Vũng Tàu hướng mũi lái ra hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. 

Đến 12h trưa 14-2, lực lượng cứu nạn phát hiện tàu cá BV-98791 TS đã bị lật úp, sóng đánh trôi dạt trên biển. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đội cứu nạn trên tàu SAR-413 lần lượt vớt được 8 ngư dân đang bấu víu trên những vật dụng nổi và 1 thi thể người chết. 3 ngư dân còn lại chưa tìm thấy dấu tích đang được tàu SAR-272 ra hiện trường tiếp tục tìm kiếm.

8 ngư dân đã được cứu nạn đưa vào bờ là Võ Văn Lộc (42 tuổi) – trú ở Bà Rịa-Vũng Tàu; Nguyễn Thông (37 tuổi); Bùi Duy Tùng (52 tuổi); Lê Văn Hùng (57 tuổi); Cao Thành (22 tuổi); Nguyễn Ngọc Hòa (27 tuổi) Trần Tám (28 tuổi); Nguyễn Văn Tùng (50 tuổi) – cùng trú ở tỉnh Ninh Thuận. Ngư dân tử vong là La Văn Vũ (29 tuổi) – trú ở Ninh Thuận. Trong số 3 ngư dân mất tích chưa xác định rõ tên, tuổi, có 2 người trú ở ninh Thuận và 1 người ở Nghệ An.

Hữu Toàn
.
.
.