Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân trong việc cứu nạn 34 ngư dân

Thứ Bảy, 21/05/2016, 14:01
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tặng Bằng khen cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II; ông Phạm Phú Trung, thuyền trưởng tàu QNa 94998 TS...

Sáng 21-5, tại trụ sở Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng), đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, đã trao tặng Bằng khen của Bộ GTVT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cứu nạn kịp thời 34 thuyền viên trên tàu cá QNa-95959TS do chủ tàu Phạm Phú Thành (60 tuổi, trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) làm thuyền trưởng bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa vào ngày 3-5 vừa qua tại quần đảo Hoàng Sa.

Ngư dân Phạm Phú Thành (trái) và ngư dân Phạm Phú Trung tại lễ trao Bằng khen của Bộ GTVT.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen gồm Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II; ông Phạm Phú Trung, thuyền trưởng tàu QNa-94998 TS.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã bằng mọi khả năng có thể đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản bà con ngư dân trên biển, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Nhà nước, của ngành GTVT với nhân dân.

Trao Bằng khen của Bộ GTVT cho các tập thể, cá nhân có thành tích cứu nạn.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông gửi lời động viên, thăm hỏi đến bà con ngư dân gặp nạn, khẳng định sẽ chỉ đạo lực lượng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phát huy truyền thống của ngành GTVT tiếp tục triển khai các giải pháp cứu nạn hiệu quả nhất, cùng các lực lượng chức năng đem lại môi trường an toàn, bình yên trên vùng biển đảo Việt Nam.

Trước đó, liên quan đến việc cứu nạn này, ngày 13-5 vừa qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng khen tặng các ngư dân tàu cá QNa-94998TS cùng số tiền thưởng 20 triệu đồng; tặng Bằng khen kèm theo số tiền 10 triệu đồng của UBND tỉnh cho Trung tâm Phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực II.

Ngọc Thi
.
.
.