Quảng Bình:

Bất chấp mưa lũ, nhiều người vẫn liều mình ra sông bắt cá vớt củi

Thứ Bảy, 15/10/2016, 16:07
Số người chết, mất tích, bị thương do mưa lũ đang tăng nhanh, nhưng rất nhiều nơi người dân vẫn chủ quan ra sông, suối để đánh bắt cá, vớt củi, hoặc di chuyển qua vùng nước ngập dù đã được cơ quan chức năng địa phương cảnh báo, ngăn cản.


Theo báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ của tỉnh Quảng Bình, tính đến 14h30' ngày 15-10, trên địa bàn đã có 7 người chết thương tâm và 5 người mất tích do mưa lũ (sáng 15-10 có 3 người chết, 2 người mất tích). 

Ngoài 3 người bị chết do mưa lũ vào chiều 14-10 là anh Lê Văn Thân (48 tuổi), trú thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Bà Nguyễn Thị Dương (67 tuổi), phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn và chị Võ Thị Lài (50 tuổi) tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

Đến 14h30' ngày 15-10, có thêm 4 người chết đau lòng do mưa lũ là cháu Nguyễn Gia Bảo (4 tuổi), thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, anh Hà Xuân Thanh (24 tuổi) xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, cháu Phạm Hoàng Phương (10 tuổi), thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, cháu Hồ Thị Long (13 tuổi), bản Rào Con, xã Sơn Trạch bị chết đuối do mưa lũ. 

Bà con đồng bào dân tộc ở huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình chuẩn bị lưới, cào ra suối lũ bắt cá.

Ngoài 7 người đã thiệt mạng do mưa lũ, Quảng Bình đang có 5 người bị mất tích, và 7 người bị thương. 

Lúc 7h30' ngày 14/10, tại thôn 3 Yên Thọ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, ông Thái Xuân Năng (62 tuổi) đi dắt bò về lúc lội qua ngầm tràn giữa thôn 3 và thôn 4 Yên Thọ đã bị nước cuốn trôi mất tích; hiện nay các lực lượng đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa tìm được. 

Dù đã được cảnh báo, ngăn cản, nhưng nhiều nơi người dân vẫn ra sông, suối đánh bắt cá trong dòng nước lũ. 

Lúc 9h30' phút ngày 14/10, tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, anh Đinh Văn Xưởng (25 tuổi) lúc bơi qua ngầm tràn để đưa một phụ nữ chuẩn bị sinh qua thì bị nước cuốn trôi. 

Anh Nguyễn Văn Phi, thôn Yên Tố, xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hóa bị mất tích do lật đò; có 1 người trôi qua xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hóa kêu cứu chưa rõ tung tích. 

Điều đáng nói số người chết, mất tích, bị thương do mưa lũ đang tăng nhanh, nhưng rất nhiều nơi người dân vẫn chủ quan ra sông, suối để đánh bắt cá, vớt củi, hoặc di chuyển qua vùng nước ngập dù đã được cơ quan chức năng địa phương cảnh báo, ngăn cản. 

Tin từ UBDN huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết thêm, tàu Cảng vụ đóng trên địa bàn vừa cứu vớt được 6 người trên biển, hiện đang chuyển đến Trạm bờ Quảng Đông để sơ cứu. Hiện chưa xác định rõ nguyên nhân.

Sông Lam-T.Huyền
.
.
.