Sa thải bảo vệ xịt hơi cay vào nữ công nhân khi trả lời báo chí

Thứ Ba, 10/07/2018, 10:28
Chị G. đang trả lời một PV xung quanh việc công nhân bị choáng (do nghi bị ngộ độc khí ở Công ty Yazaki) thì bị bảo vệ tên V. dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt…

Trong một liên quan đến vụ việc công nhân Công ty TNHH Yazaki, tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bị ngộ độc khí xảy ra ngày 6-7, về việc bảo vệ công ty có hành động ngăn cản, thậm chí đánh công nhân khi họ tiếp xúc, trả lời báo chí, ngày 10-7, thông tin từ Công ty Yazaki cho biết, Giám đốc công ty đã ký quyết định sa thải người bảo vệ này do có hành vi hành hung công nhân của công ty.

Công nhân công ty Yazaki chi nhánh Quảng Ninh. (Atnh TTXVN).

Theo văn bản số 68/2018/YHVQN-ADM của chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh do ông Akino Yoshihiko - Giám đốc công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam ký, cùng với quyết định sa thải bảo vệ, Công ty cũng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra rõ sự việc về nhân viên bảo vệ có hành vi trên. Đồng thời, ban Giám đốc công ty Yazaki khẳng định môi trường làm việc trong công ty an toàn, công nhân viên hãy yên tâm làm việc bình thường.

Trước đó, vào chiều 6-7, nữ công nhân được cho là bị bảo vệ đánh là chị T.H.G. hiện đang làm việc tại công ty Yazaki. Khi chị G. đang trả lời một phóng viên xung quanh việc công nhân bị choáng, do nghi bị ngộ độc khí ở công ty xảy ra vào sáng cùng ngày thì bị ông Trần Xuân V., bảo vệ công ty dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, yêu cầu không được trả lời. Ông V. cũng yêu cầu phóng viên này rời khỏi khu vực nhà máy.

Văn Thịnh-V Huy
.
.
.