Phát động chương trình Du lịch xanh Phú Quốc - Kiên Giang

Chủ Nhật, 07/08/2016, 11:09
Hưởng ứng các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - đồng bằng sông Cửu Long, ngày 6-8, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cùng báo Tuổi trẻ phát động chương trình “Du lịch xanh Phú Quốc - Kiên Giang”.

Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Kiên Giang và đông đảo nhân dân huyện Phú Quốc tham dự lễ phát động.

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, du lịch xanh đã và đang là xu thế phát triển tất yếu ở nhiều nước trên thế giới. Đây là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hóa, có giáo dục môi trường, có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. 

Để phát triển du lịch xanh bền vững, trong thời gian tới, tỉnh Kiên Giang sẽ triển khai nhiều chính sách tạo điều kiện phát triển du lịch xanh như: đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu đầu tư, khai thác phát triển các sản phẩm du lịch xanh, đặc sắc, đa dạng, chất lượng và đồng bộ, ưu đãi phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định: Đảng, Nhà nước xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Muốn du lịch Việt Nam phát triển một cách bền vững, chất lượng, uy tín, đóng góp xứng đáng vào nền kinh tế quốc dân phải phát triển theo hướng bảo vệ tốt môi trường. Đây là điều kiện tiên quyết để phát triển du lịch, có nghĩa là phải phát triển du lịch xanh.

Chương trình “Du lịch xanh Phú Quốc - Kiên Giang” triển khai nhiều hoạt động liên tục từ nay đến cuối năm 2016 như: Hội thảo khoa học phát triển du lịch xanh, bền vững; tập huấn kỹ năng làm du lịch xanh cho các tổ chức, cá nhân; truyền thông kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, ứng xử có văn hóa với môi trường thiên nhiên; bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục môi trường; mời gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm làm du lịch xanh tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Phú Quốc; tổ chức tour du lịch, tham quan thắng cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa; trồng cây gây rừng…

Sau lễ phát động “Du lịch xanh Phú Quốc - Kiên Giang”, các đại biểu và nhân dân huyện đảo Phú Quốc tham gia nhiều hoạt động như: thi vẽ tranh trên cát, tuần hành kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường, trồng cây.

Lê Huy Hải
.
.
.