Nước hồ Tây đổi màu nhờ công nghệ Nhật Bản

Thứ Năm, 18/07/2019, 20:03
Sau hơn 2 tháng đưa công nghệ Nhật Bản để xử lý thí điểm hồ Tây (Hà Nội) đã cho thấy những kết quả rất tích cực.

Ngày 18-7, Công ty JVE đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước và bùn tại khu vực thí điểm xử lý làm sạch khoảng 1.000m² Hồ Tây (đối diện số nhà 161 Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ) sau hơn 2 tháng thử nghiệm. Kết quả ban đầu cho thấy nước đổi màu, giảm mùi hôi tanh.

Dự án xử lý thí điểm làm sạch nước Hồ Tây được thực hiện tại địa điểm đối diện số nhà 161 Nguyễn Đình Thi từ ngày 16-5.
Khu vực thử nghiệm được được quây kín bằng những tấm thép, sau một thời gian dùng công nghệ Nano-Bioreactor để phân hủy bùn và nước thải.
Sau hơn 2 tháng, phần nước trong khu vực thí điểm đổi màu trong hơn hẳn.
Sự khác biệt rõ ràng giữa nước hồ Tây trong và ngoài khu vực thử nghiệm.
Theo kết quả sơ bộ ban đầu nước trong khu vực thử nghiệm có hàm lượng oxy hòa tan cao hơn hẳn bên ngoài (6.38 mg/l so với 4.77mg/l) đủ khả năng tạo môi trường cho các thủy sinh vật như phát triển.
Phần bùn đước múc lên từ đáy hồ đoạn quây thép xử lý thí điểm.
Bùn phân hủy mạnh, không vón cục và dễ hòa tan hơn.
Thậm chí mùi hôi thối cũng gần như biến mất.
Được biết công nghệ làm sạch hồ Tây tương tự như công nghệ được áp dụng thí điểm tại đầu nguồn sông Tô Lịch (đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt).
Tất kết quả cuối cùng phải chờ sau khi mẫu nước và bùn được phân tích khoa học cẩn thận.
Nhật Bản chi trả toàn bộ chi phí thời gian kéo dài của chương trình thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Hôm nay, đơn vị thí điểm làm sạch sông Tô Lịch triển khai lại trên 300m sông đoạn từ đầu đường Hoàng Quốc Việt. Theo đại diện Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản, hiện Hà Nội vẫn đang trong mùa mưa và có thể sẽ phải tiếp tục xả nước hồ Tây nên đã có giải pháp để việc thí điểm không bị ảnh hưởng.

Hiện đơn vị thí điểm đã gửi yêu cầu kéo dài thời hạn công bố kết quả do trước đó vào ngày 9-7, sông Tô Lịch đã nhận 1,5 triệu mét khối nước bổ cập từ hồ Tây khiến kết quả thí nghiệm trước đó bị ảnh hưởng.

Chuyên gia Nhật Bản khẳng định Dự án này ngay từ đầu được Nhật Bản tài trợ 100% nên dù kéo dài 2 tháng thì Nhật Bản vẫn tiếp tục tài trợ phía Việt Nam không phải bỏ ra bất kì chi phí nào.
Thanh Anh
.
.
.