Những hình ảnh nhói lòng ở vùng lũ quét, sạt lở đất

Thứ Năm, 28/06/2018, 19:32
Mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 23 người chết, 10 người mất tích. Thiệt hại về kinh tế khoảng 460 tỷ đồng. 

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến trưa ngày 28-6, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đã làm 23 người chết (Hà Giang: 5 người chết do sập nhà, lũ cuốn trôi; Lai Châu: 16 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập..); 10 người bị mất tích (Lai Châu: 9 người và Điện Biên: 1 người mất tích do lũ cuốn trôi) và 16 người bị thương (Lai Châu: 15 người; Sơn La: 1 người). 

Mưa lũ, sạt lở đất cũng đã khiến 161 nhà bị đổ, cuốn trôi; Nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp là 958 nhà; Nhà bị ngập nước: 1.816 nhà. Về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản: 799,41 ha lúa bị thiệt hại; 738 con gia súc, 13.855 con gia cầm bị chết và 599,28 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Về giao thông: Trên 2 triệu m3 đất đá đường bị sạt trượt.

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 458,7 tỷ đồng (Sơn La 0,76 tỷ đồng, Hà Giang: 122 tỷ đồng, Lai Châu: 315,8 tỷ đồng...).

Một số hình ảnh nhói lòng từ tâm vùng lũ quét, sạt lở đất:

Cảnh tượng kinh hoàng khi lũ về
Sạt lở đất vùi lấp 25 hộ gia đình tại bản Tùng Sáng, xã Tà Ngảo (huyện Sìn Hồ - Lai Châu). 
Những tảng đá nặng hàng tấn ập xuống đường.
Xe hơi bị lũ cuốn
Trang trại nuôi cá hồi hàng chục tỷ bị lũ cuốn trôi. 
Quốc lộ 4D, QL 12 bị ách tắc nhiều đoạn
Đường ngổn ngang đất đá sau khi lũ về
Đường sạt lở
Đưa thi thể một nạn nhân khỏi đống bùn đất. Ảnh zing.vn
Đường giao thông tan hoang, hư hỏng
Thi thể một nạn nhân bị lũ cuốn

Nước mắt người sống. Ảnh vov
Một cây cầu bị lũ cuốn. Ảnh vov
Nhà bị cuốn trôi, người thân mất tích. Cuộc sống của người dân vùng lũ đang gặp nhiều khó khăn. ảnh vov
Nhiều ngôi nhà bị lở đất chôn vùi hoặc làm hư hỏng. 
Đám tang trong lặng lẽ của một nạn nhân. Ảnh zing.vn

Hoa Vũ (tổng hợp)
.
.
.