Người dân đổ về đền Trần trước ngày khai ấn

Thứ Tư, 28/02/2018, 19:48
Một ngày trước lễ khai ấn, Đền Trần đã đón nhiều khách thập phương đổ về.

Đền Trần là nơi thờ các vua nhà Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần. Đền Trần được xây dựng từ năm 1695, trên nền Thái miếu cũ của nhà Trần là một triều đại với hào khí Đông A nổi tiếng "thượng mã đề thương, hạ mã đề thi''
Con đường trước cửa đền Trần đầy ắp du khách khắp nơi đổ về.
Sự có mặt của lực lượng Công an tại các địa điểm xung quanh đền Trần giúp bảo đảm an ninh trật tự nên dù lượng người đổ về rất đông nhưng không xảy ra cảnh lộn xộn.
Chiều 28-2, một ngày trước khi lễ khai ấn bắt đầu, ban tổ chức đã cho một hàng rào trước cửa đền.
Nhiều vị khách cho biết do ở xa nên họ phải đi từ hôm nay vào viếng đền vì vào ngày khai ấn rất đông khó có thể vào được.
Hai cha con đến viếng đền Trần trước ngày khai ấn.
Đội lễ lên viếng đền Trần. Theo kinh nghiệm của dân địa phương, vào ngày chính hội một lượng lớn du khách thập phương rất lớn nên nhiều người tranh thủ chiều 28-2 để để viếng đền.
Trong đền chật kín người đến lễ trong đó có cả người dân địa phương và các đoàn khách từ khắp cả nước.
Hầu hết mọi người đi lễ đền Trần đều nhờ người viết sớ sẵn để khấn. 
Đền Trần là một trong những địa điểm linh thiêng nhất mà những người muốn đi lễ đầu năm hay lựa chọn.
Theo kế hoạch, vào 23 giờ 15 phút đêm 14 tháng Giêng, Ban tổ chức lễ hội thực hiện nghi lễ khai ấn. Sau khi khai ấn xong, từ 23 giờ 55 phút trở đi sẽ mở cửa đền cho nhân dân, du khách vào lễ đầu năm.
Bình Nguyễn - Trần Ngọc(ảnh)
.
.
.