Ngư dân xứ Quảng nô nức tổ chức lễ hội cầu ngư

Thứ Năm, 02/02/2017, 14:11
Hàng trăm ngư dân tại Quảng Nam đã tổ chức lễ hội cầu ngư đầu năm để mong ước mưa thuận gió hòa, cá tôm đầy khoang trong năm mới…

Sáng 2-2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), hàng trăm ngư dân ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ “Cầu ngư năm 2017”.

Theo tục lệ, những ngày đầu xuân, ngư dân các xã ven biển Quảng Nam, trong đó có xã đảo Tam Hải, đều tổ chức lễ cầu ngư với nhiều lễ vật cầu mong mưa thuận gió hòa, sóng yên, biển lặng và ngư dân gặp nhiều may mắn trong việc đánh bắt hải sản trên biển.

Vào những ngày đầu năm mới, ngư dân các xã ven biển Quảng Nam đều tổ chức lễ hội cầu ngư để mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Mở đầu lễ cầu ngư là nghi thức rước thần Cá Ông và rước kiệu được các ngư dân tổ chức hết sức trang nghiêm, thành kính, thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ngư dân.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, cho biết toàn xã đảo hiện có 406 phương tiện đánh bắt hải sản, trong đó 33 phương tiện lưới vây, 4 tàu mực xà, 6 tàu giã cào.

Mỗi năm, ngư dân xã đảo Tam Hải đánh bắt được khoảng 2.000 tấn hải sản với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Lễ hội cầu ngư luôn thu hút hàng trăm ngư dân các địa phương tham gia.

Đặc biệt, thời gian đến, nhiều hộ ngư dân trên xã sẽ đưa vào sử dụng tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67, do đó năm 2017 hứa hẹn sẽ là năm bội thu đối với ngành đánh bắt hải sản ở xã Tam Hải.

Trong sáng cùng ngày, ngư dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành cũng long trọng tổ chức lễ hội cầu ngư. Thống kê cho thấy đến nay, trên địa bàn xã Tam Quang có 11 tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67, hơn 200 tàu cá có công suất trên 90CV.
Ngọc Thi
.
.
.