Ngư dân Đà Nẵng tưng bừng tổ chức lễ hội Cầu Ngư

Thứ Ba, 23/02/2016, 11:03
Lễ hội Cầu Ngư của Đà Nẵng năm nay còn có sự tham dự đặc biệt của hàng trăm “thủy thủ”quốc tế là thành viên của 12 đội đua thuyền buồm Clipper 2015 -2016 đang có mặt tại TP. Đà Nẵng – chặng “Khám phá mới của Châu Á”…

Sáng 23-2, Lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng chính thức khai mạc tại đường biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê) với sự tham dự đông đảo của người dân, bà con ngư dân miền biển. Đặc biệt, năm nay, có sự tham gia của hàng trăm thành viên trong đoàn đua thuyền buồm quốc tế hiện đang dừng chân tại TP. Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, Lễ hội Cầu ngư được tổ chức tại ven biển Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê)... Đây cũng là hoạt động hưởng ứng “Năm văn hóa văn minh đô thị 2016” của TP. Đà Nẵng và bày tỏ khát vọng được bình yên trong cuộc sống của ngư dân Đà Nẵng, những con người luôn phải đối mặt với nhiều bất trắc khi lênh đênh trên biển cả.

Ngư dân Đà Nẵng tưng bừng tổ chức lễ hội Cầu Ngư cầu mưa thuận gió hòa, thuyền đầy tôm cá…

Lễ hội được diễn ra trong hai ngày. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian truyền thống của ngư dân cũng được diễn ra rất sôi nổi như biểu diễn hát tuồng, hát bài chòi, hò khoan kéo cá…  

Ngoài phần Lễ, và phần hội, trong dịp này còn có hoạt động phụ trợ như các hoạt động thể dục, thể thao, triển lãm tranh vẽ tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, lửa trại, kéo co, đua lắc thúng trai, đẩy gậy, trưng bày các gian hàng hải sản đặc trưng của ngư dân Đà Nẵng…

Hoài Thu
.
.
.