Ngư dân câu mực bị điện giật tử vong

Thứ Bảy, 16/05/2020, 12:53
Trong lúc hành nghề chụp mực, ngư dân Ph. bị điện giật sau đó đã tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 16/5, khi đang trên tàu cá QNa-95717TS hành nghề chụp mực tại khu vực biển cách đảo Cù Lao Chàm 3 hải lý về hướng đông, ngư dân Lê Quang Ph. (SN 1987, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị điện giật bất tỉnh.

Quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cấp cứu ngư dân bị nạn. Ảnh: H.A

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại khẩn trương điều động 1 ca nô cùng 4 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu QNa-95717TS để đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Đến 4h15 cùng ngày, ca nô cập bến Cửa Đại, ngư dân Ph. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hội An nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, tàu QNa-95717TS có công suất 718CV, do ông Nguyễn Tám (SN 1976, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 15/5 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại, trên tàu có 6 lao động.
Ngọc Thi
.
.
.