Nhảy xuống biển cứu em trai, một ngư dân mất tích

Thứ Ba, 24/03/2020, 16:26
Khi đang đánh cá trên biển, do nhảy xuống biển cứu em trai bị dây tời của tàu mắc vào chân, anh Nguyễn Văn Huân (SN 1975 trú tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò) đã bị nước biển cuốn trôi.


Theo thông tin từ Công an phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò cho biết: Vào hồi 21h30' ngày 23/3/2020 tàu cá số hiệu NA-0171-TS do hai anh em ruột là anh Nguyễn Văn Huân (SN 1975), trú tại khối Đoàn Kết và anh Văn Luân (SN 1979) trú tại khối Đông Tiến, Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò làm chủ đang hoạt động ở cồn Khơi (gần đảo Ngư). 

Quá trình đánh cá, anh Luân bị dây tời của tàu cuốn vào chân và rơi xuống biển. Thấy vậy, anh Huân vội nhảy xuống biển để giúp em trai gỡ dây tời ra khỏi chân. Sau đó, anh Luân bơi vào một chiếc ca nô gần đó và được mọi người kéo lên, còn anh Huân bị sóng biển cuốn trôi. 

Các thành viên trên tàu đã tổ chức tìm kiếm đồng thời thông báo cho các phương tiện trong khu vực hỗ trợ. Tuy nhiên đến trưa ngày 24/3, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

 

Minh Tâm
.
.
.