Ngỡ ngàng phố bích họa Hà Nội xưa trên phố Phan Đình Phùng

Thứ Sáu, 12/10/2018, 15:49
Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng, bức tường bao quanh trường trên phố Phan Đình Phùng được các họa sỹ tô điểm bằng hơn 20 bức tranh bích họa tái hiện Hà Nội xưa.

Với mong muốn truyền tải những giá trị, thông điệp nhân văn về Hà Nội xưa qua những bức tranh, trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã cùng các họa sĩ phối hợp, cho ra đời 28 tác phẩm nhân kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng.
Trong đó ngoài 3 bức tranh về trường THPT Phan Đình Phùng, 25 bức còn lại về chủ đề Thăng Long Hà Nội xưa. Các bức tranh đều được các họa sỹ vẽ trên tường bao quanh trường.
Những hình ảnh Hà Nội xưa quen thuộc được các họa sĩ tái hiện sinh động, đẹp nên thơ.
Cột cờ Hà Nội một nét đẹp xưa được các họa sĩ tái hiện lại qua những nét bút tinh tế. 
Chùa Một Cột cổ kính - biểu tượng của Hà Nội.
Một góc Hà Nộ xưa với đoàn tàu điện độc đáo được vẽ lại.
Phố Phan Đình Phùng rợp bóng cây trên tranh bích họa.
Cầu Long Biên một trong những chứng nhân lịch sử của Hà Nội xưa và nay.
Một góc chợ Đồng Xuân hình ảnh gợi nhớ ký ức về Hà Nội xưa.
Những bức tranh bích họa sinh động này thu hút khá nhiều ánh mắt của người dân khi đi qua đây.
Phố bích họa Phan Đình Phùng đã thu hút sự chú ý của nhiều người nhất là các bạn trẻ tới đây chụp ảnh.

Trần Ngọc
.
.
.