Đi câu cá, thầy giáo đuối nước tử vong

Thứ Hai, 04/09/2017, 14:45
Thầy Tấn (54 tuổi) bơi ra lấy cần câu và con cá, nhưng khi bơi trở lại bờ được vài mét đã xảy ra sự cố bất thường về sức khỏe khiến thầy chết đuối.


Ngày 4-9, Ban quản lý hồ chứa nước Phú Xuân ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) xác nhận nguồn tin một viên chức tử vong trong khu vực lòng hồ do đuối nước. 

Nạn nhân là ông Mai Hữu Tấn (54 tuổi) giáo viên Trường tiểu học Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân đến Hồ chứa nước Phú Xuân chiều ngày 3-9 để câu cá. Khi ông Tấn buông tay để uống nước thì cá ăn mồi, dính lưỡi, nên kéo cần câu ra cách bờ hồ hơn 10m. 

Một góc Hồ chứa nước Phú Xuân – nơi ông Mai Hữu Tấn chết đuối.

Ông Tấn bơi ra lấy cần câu và con cá, nhưng khi bơi trở lại bờ được vài mét đã xảy ra sự cố bất thường về sức khỏe khiến nạn nhân chết đuối. Thi thể ông Tấn được vớt lên sau nhiều giờ tìm kiếm. 

Theo một số người thân nhân định, nhiều khả năng nạn nhân đột biến tim mạch hay chuột rút dẫn đến chết đuối.

Hữu Toàn
.
.
.