Lữ đoàn tàu ngầm 189 cứu nạn - cứu hộ tàu vận tải biển quốc tịch Mông Cổ

Thứ Sáu, 07/08/2020, 11:04
Nguồn tin từ Lữ đoàn tàu ngầm 189 thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam gày 7/8 xác nhận, đơn vị này vừa cứu nạn - cứu hộ thành công tàu vận tải biển Promote – quốc tịch Mông Cổ.

Trước đó vào sáng ngày 6/8, trong lúc tàu vận tải biển Promote đang vận hành qua vùng biển phía Đông vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) thì xảy ra sự cố kỹ thuật, máy tàu bị hư hỏng không khắc phục sửa chữa được nên tàu trôi dạt trên biển mỗi giờ 1,5 hải lý.

Tàu 991 thuộc Hải đội 418 Lữ đoàn tàu ngầm 189 lai dắt tàu vận tải biển Promote - quốc tịch Mông Cổ.  Ảnh : Văn Chính - Văn Phòng

Ngay sau khi nhận được thông tin đề nghị cứu nạn - cứu hộ, Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân Việt Nam chỉ đạo Lữ đoàn tàu ngầm 189 tại TP Cam Ranh điều động tàu 991 thuộc Hải đội 418 rởi cảng quân sự Cam Ranh hướng mũi lái ra khơi triển khai phương án cứu nạn – cứu hộ. 

Sau một hải trình dài vượt sóng gió trên biển, đến 17h chiều cùng ngày, tàu 991 đã đến hiện trường tại vị trí 109 độ 18’24” vĩ Bắc – 110 độ 45’36” kinh đông, tiến hành lai dắt tàu Promote về đến vị trí 109 độ 13’42” vĩ Bắc – 110 độ 39’18” kinh đông lúc 22 h đêm để hỗ trợ kỹ thuật khác phục sửa chữa máy chính.

Tại thời điểm xảy ra sự cố kỹ thuật tàu vận tải biển Promote do có thủy thủ đoàn 20 người, do ông Nguyễn Văn Hiếu làm thuyền trưởng đang vận chuyển hàng hóa trong container từ cảng Sài Gòn đi cảng Hải Phòng. Tàu biển này có chiều dài 119m, rộng 18,2 m, tải trọng 8.000 tấn.

Được biết đây là lần thứ 5 tập thể cán bộ - chiến sĩ hải quân tàu 991 thuộc Hải đội 418 Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã cứu nạn – cứu hộ thành công tàu vận tải biển. Những tàu được cứu nạn – cứu hộ trước đó là tàu vận tải biển Best – quốc tich Nhật Bản, tàu Vancouver – quốc tịch Singapore, tàu Thái Hà 888, tàu Hoàng Thịnh 268 – quốc tịch Việt Nam.


Hữu Toàn
.
.
.