Tàu cá Việt Nam cứu nạn 10 thủy thủ tàu vận tải biển nước ngoài

Thứ Tư, 19/12/2018, 17:15
Giữa lúc 10 thủy thủ người nước ngoài bấu víu bè phao trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết xấu, một nhóm ngư dân trên tàu cá Việt Nam kịp thời phát hiện và đã cứu nạn, đưa vào bờ

Nguồn tin từ Đài thông tin duyên hải Việt Nam chiều 19-12 cho hay, 5h45’ sáng cùng ngày, nhóm ngư dân trên tàu cá BV-98869 TS do ông Nguyễn Quốc Trưởng (44 tuổi) trú ở phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã đưa 10 thủy thủ người nước ngoài từ khơi xa vào bờ an toàn sau một cuộc cứu nạn trên biển.

Trước đó vào hồi 00h47’ ngày 18-12, trong lúc tàu chuyên dụng chở dầu mang tên KIT 95  – quốc tịch Mông Cổ, đang vận hành trên biển tại vị trí 09°04'N - 106°59'E, cách mũi Vũng Tàu về phía Nam Tây Nam 75 hải lý, cách Côn Đảo về phía Đông Bắc 26 hải lý, thì vấp phải sự cố kỹ thuật, khiến tàu chìm dần xuống biển. Sau khi khẩn báo cho Đài thông tin duyên hải Việt Nam theo phương thức DSC, thủy thủ đoàn 10 người trên tàu KIT 95 bấu víu bè phao trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết xấu. Trong số họ có gồm 8 người Myanmar, 1 người Philippines và 1 người Singapore.

Đến 10h30’ cùng ngày, nhóm ngư dân trên tàu đánh cá trên phát hiện bè phao đang bị sóng gió xô đập tại vị trí 09°04'N -106°54'E, cách Côn Đảo về phía Nam 25 hải lý, nên khẩn trương cứu vớt 10 thủy thủ đưa về cảng Bến Đá, TP Vũng Tàu để chuyển giao cho Bộ đội biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu. Được biết tàu KIT 95 sản xuất từ năm 1990, có tổng trọng tải 395 tấn. Tại thời điểm xảy ra tại nạn, tàu này không vận chuyển dầu và đang trong hải trình Singapore đi Trung Quốc.


Hữu Toàn
.
.
.