Lốc xoáy làm gãy đổ hơn 34.000 trụ tiêu của người dân

Chủ Nhật, 08/05/2016, 08:40
Sau nhiều tháng nắng hạn khốc liệt, trận mưa lớn trên diện rộng xảy ra chiều 5-5 ở Bù Đốp và Lộc Ninh (Bình Phước) được xem như giải nhiệt cho vùng đất nắng nóng, đang bên bờ hoang tàn. Tuy nhiên gió lốc kèm theo đã khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh khốn khổ.

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, trong ngày 7-5, lực lượng Công an cùng cán bộ đoàn viên thanh niên hai huyện biên giới Bù Đốp và Lộc Ninh (giáp Campuchia) đã cùng chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh, chiến sĩ thuộc Binh đoàn 16 (đóng chân trên địa bàn hai huyện Bù Đốp và Lộc Ninh) nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dựng lại trụ tiêu và ổn định cuộc sống sau trận mưa giông kèm lốc xoáy kinh hoàng xảy ra chiều 5-5.

Theo thống kê, huyện Bù Đốp có hơn 15.000 trụ tiêu bị gãy đổ, địa bàn thiệt hại nặng nhất là xã Tân Thành với hơn 13.400 trụ tiêu bị gãy đổ, kế đến xã Tân Tiến hơn 1.000 trụ, xã Hưng Phước hơn 400 trụ và xã Thanh Hòa khoảng 200 trụ. Ở huyện Lộc Ninh, mưa kèm lốc xoáy đã làm gãy đổ gần 9.000 trụ tiêu của người dân hai xã Lộc An và Lộc Hòa.

Theo UBND xã Lộc An, trước đó ngày 18-4, trận mưa kèm lốc xoáy dữ dội cũng đã làm gãy đổ hơn 9.000 trụ tiêu của người dân xã này.

Sau nhiều tháng nắng hạn khốc liệt, trận mưa lớn trên diện rộng xảy ra chiều 5-5 ở Bù Đốp và Lộc Ninh được xem như giải nhiệt cho vùng đất nắng nóng, đang bên bờ hoang tàn. Tuy nhiên gió lốc kèm theo đã khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh khốn khổ.

Đức Trí
.
.
.