Liên tiếp xảy ra mưa lốc, sấm sét gây thiệt hại nặng ở Lai Châu

Thứ Tư, 20/04/2016, 20:01
Vào đêm 19, rạng sáng 20-4, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gồm Tân Uyên, Phong Thổ, Mường Tè, Tam Đường) đã xảy ra gió lốc kèm theo sét gây thiệt hại về người và nhiều tài sản.


Thông tin ban đầu được biết, trận mưa lốc, sét đánh đã làm 1 người chết và 2 người bị thương. Trong đó đã xác định, nạn nhân bị chết là anh Lò Văn Thắng, 19 tuổi, tại bản Nà Hum xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tử vong do bị cây đổ vào nhà khi đang ngủ. Cháu Tẩn A Ton, sinh năm 2003 tại Bản Thác Tình, thị trấn Tam Đường bị thương do bị sét đánh...

Cây cối và cột điện bị gãy đổ tại xã Sơn Bình (huyện Tam Đường).

Theo thống kê ban đầu, trận gió lốc đã khiến 434 ngôi nhà, phòng học bị tốc mái, hư hỏng; 5 điểm trường bị ảnh hưởng; 50 ha rau màu bị dập nát, hư hỏng; 8 con gia súc bị chết; 8 cột điện hạ thế gãy đổ. Trong số đó, huyện Tam Đường thiệt hại nặng nhất với ước tính thiệt hại trên 600 triệu đồng.

Trước đó đêm 18 rạng sáng 19-4, trên địa bàn huyện Mường Tè cũng xảy ra mưa đá gió lốc tại nhiều xã.

Mưa đá gió lốc làm sập nhà dân khiến chị Chim Thị Tươi ở bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, bị thương nặng do mái nhà đổ đè dẫn đến gãy chân. Mưa lốc cũng làm 136 nhà dân bị tốc mái. Thiệt hại ban đầu do trận mưa đá, gió lốc này gây ra ước khoảng 1,5 tỷ đồng.

Quang Minh
.
.
.