Giông lốc ở Kiên Giang, 4 người thương vong

Thứ Năm, 17/09/2015, 18:26
Một cơn giông lốc xảy ra tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc vào chiều 16/9 đã làm cây xanh bị gãy đổ, đè trúng lán trại của một nhóm thợ xây đang thi công làm ông Nguyễn Viết Hòa (41 tuổi, quê Lâm Đồng) và Hà Văn Dư (26 tuổi, quê Đắk Lắk) tử vong và 3 người khác bị thương.

Cùng chiều nay, Đại tá Đinh Hữu Hoan, Phó Chính ủy Hải đoàn 28 (thuộc Bộ đội Biên phòng Việt Nam, đóng quân trên địa bàn huyện An Biên, Kiên Giang) cho biết sức khỏe 4 ngư phủ được cứu đã ổn định.

Phương tiện vào cảng Dinh Cậu, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) tránh mưa giông .

Theo Đại tá Đinh Hữu Hoan, khoảng 22h ngày 15/9, 4 ngư dân Phạm Văn Hà (44 tuổi, ngụ xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang); Trần Văn Đồng (49 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), anh Nguyễn Văn Keo và anh Trần Văn Hiền (đều 34 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) bị mưa giông, lốc xoáy làm chìm tàu đánh bắt hải sản (loại tàu trọng tải 4 tấn, công suất 20CV do anh Hà làm chủ).

“Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình các ngư dân, Hải đoàn 28 đã cử Biên đội tàu B15 của đơn vị cùng với Đồn Biên phòng Nam Du (thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, đóng quân trên địa bàn huyện Kiên Hải) tích cực tìm kiếm và đã phát hiện, cứu sống 4 ngư dân vào chiều 16/9.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 4 ngư dân kể trên đang bám vào một phao lưới và tất cả đều kiệt sức nên sơ cấp cứu và đưa về xã đảo Nam Du cấp cứu” – Đại tá Đinh Hữu Hoan cho biết thêm.

Thái Bình
.
.
.