Lật ghe đánh cá, 2 thiếu niên mất tích

Thứ Hai, 05/12/2016, 09:41
4 thanh thiếu niên đi trên chiếc ghe nhỏ ra Bàu Ngà đánh cá, bất ngờ chiếc ghe bị lật, 2 em may mắn bơi được vào bờ trong khi 2 em còn lại bị mất tích…


Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Nguyễn Nhớ, Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết đến 9h30 sáng nay (5-12), thi thể 2 em bị mất tích khi đi đánh cá xảy ra trên địa bàn vẫn chưa được tìm thấy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 4-12, 4 em gồm Nguyễn Cao Khánh Trường (31 tuổi), Lê Công Hậu (12 tuổi), Nguyễn Văn Tạo (12 tuổi), Võ Quốc Trọng (15 tuổi, cùng trú thôn Đại An, xã Đại Nghĩa) rủ nhau dùng chiếc ghe nhỏ ra Bàu Ngà thuộc thôn Đại An để đánh bắt cá.

Đến sáng 5-12, công tác tìm kiếm 2 thiếu niên mất tích vẫn đang được tiếp tục (Ảnh minh họa).

Trong lúc đang đánh bắt, bất ngờ chiếc ghe bị lật, Trường và Hậu may mắn bơi được vào bờ, còn 2 em Tạo, Trọng bị đuối nước, mất tích.

Sau khi nắm bắt được sự việc, Công an xã Đại Nghĩa cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tuy nhiên, do nước Bàu Ngà sâu khoảng 5m nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc, thông tin thêm đã cử lực lượng lên cùng với xã Đại Nghĩa tiến hành công tác cứu hộ và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Ngọc Thi
.
.
.