Quảng Nam có 3 cháu nhỏ thiệt mạng do mưa lũ

Chủ Nhật, 04/12/2016, 14:42
Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 3 cháu nhỏ trên địa bàn Quảng Nam thiệt mạng do lũ cuốn trôi. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra ngày 3-12.

Sáng 4-12, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân Quảng Nam.

Đây được xem là trận lũ “trái mùa” khi xảy ra sau ngày 23-10 âm lịch, gây thiệt hại lớn cho người dân Quảng Nam.

Trên địa bàn tỉnh ghi nhận đã có 3 cháu nhỏ tử vong do bị mưa lũ cuốn trôi, gồm cháu Nguyễn Huy Hoàng (4 tuổi, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) khi được mẹ chở qua cầu Tây Yên do bất cẩn nên bị ngã xe, nước cuốn 2 mẹ con xuống suối.

Dù lực lượng cứu hộ đã vớt được 2 mẹ con sau đó, song cháu Hoàng đã tử vong.

Cháu thứ hai là Lê Thị Hồng Hạnh (13 tuổi, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành), trên đường đi học bị nước lũ cuốn trôi.

Và cháu Phùng Quốc Dũng (13 tuổi, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) do đi nghịch nước lũ nên bị té ngã, tử vong.

Gần 1.200 căn nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập.

Bên cạnh thiệt hại về người, trận lũ này cũng đã khiến gần 1.200 căn nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập, trong đó nhiều nhất là TP Tam Kỳ với 844 nhà; 2 ngôi nhà người dân ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh bị sập do sạt lở đất; hàng chục héc-ta hoa màu cũng bị hư hại do mưa lũ; giao thông bị chia cắt nhiều nơi;…

Ngọc Thi
.
.
.